TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tưới nước tiết kiệm trên vùng khô hạn

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 20:18 ngày 19/04/2018

VTV.vn - Có thể giảm được gần một nửa lượng nước tưới mà năng suất, chất lượng nông sản vẫn giữ được ổn định, nhờ áp dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm ở vùng khô hạn nam Trung bộ.

Tưới nước nhỏ giọt là việc cần làm lúc này của nông dân Ninh Thuận. Cách tưới này tiết giảm từ 20 - 40% lượng nước so với cách tưới truyền thống. 

Trước đây, ngày nào, những nông dân cũng mất cả buổi để làm mỗi một việc là bơm tưới. Còn bây giờ, tưới nước tự động, họ có thể làm việc khác. Thậm chí, phân bón cho cây trồng cũng đưa qua hệ thống tưới nước, nên cũng giảm được nhiều chi phí. Cứ mỗi sào 1000 m2, đầu tư thiết bị tưới nhỏ giọt cần từ 10- 12 triệu đồng. Còn thiết bị tưới phun mưa thì từ 4-5 triệu đồng. Nhưng, nhiều nông dân vẫn mạnh dạn đầu tư.

Kỹ thuật lắp đặt, vận hành hệ thống tưới nước tiết kiệm đang tiếp tục được các cơ quan chuyên môn ở tỉnh Ninh Thuận chuyển giao cho nông dân để ứng dụng trên các loại cây trồng có lợi thế ở địa phương này.