TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ứng tiền sửa chữa đèo Mimosa – cửa ngõ của Đà Lạt

TTXVNCập nhật 18:35 ngày 14/11/2017

VTV.vn - UBND tỉnh Lâm Đồng mới phê duyệt chủ trương sửa chữa đường đèo Mimosa – cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt với kinh phí 550 triệu đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Giao thông Vận tải thực hiện hồ sơ, thủ tục liên quan để sớm triển khai thi công hoàn thành sửa chữa mặt đường đèo Mimosa trước ngày 20/12/2017. Qua đó nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông, phục vụ lễ hội Festival hoa 2017 và dịp Tết Nguyên đán 2018. 

Đèo Mimosa dài khoảng 10km, là tuyến đường song song với đèo Prenn và thuộc tuyến Quốc lộ 20 nối Đà Lạt với Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian gần đây, đèo Mimosa đã xuống cấp trầm trọng. Tuyến đường này dành cho xe tải chuyên chở hàng hoá ra vào thành phố Đà Lạt nên mật độ phương tiện lưu thông khá lớn khiến mặt đường càng nhanh xuống cấp. 

Hiện cả đoạn đèo xuất hiện hàng chục điểm bị xuống cấp, mặt đường bong tróc và chi chít "ổ gà", "ổ voi" rất nguy hiểm. Đặc biệt vào ban đêm do không có đèn đường nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho các phương tiện. Cụ thể vào ngày 10/11 vừa qua, một thanh niên điều khiển xe máy trên đèo Mimosa đã bị vấp ổ gà và ngã ra đường, không may bị xe tải phía sau cán qua tử vong tại chỗ. 

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản về việc bàn giao đoạn đèo Mimosa để thực hiện dự án khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20, đoạn từ Km154+400 đến Km286+00 và văn bản đề nghị Tổng cục đường bộ Việt Nam tiếp nhận đường đèo Mimosa để thực hiện dự án nâng cấp. Tuy nhiên đến nay Tổng cục đường bộ Việt Nam chưa có ý kiến phản hồi.

Nhiều cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường của Formosa chậm tiến độ

VTV.vn - Sau nhiều năm thi công, các cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển năm 2016 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành.