TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Voi phục vụ du lịch ở Buôn Đôn (Đắk Lắk) bị "bóc lột" quá mức

Tấn Chiến, Thanh Nga, Long Hiệp (VTV5)Cập nhật 17:30 ngày 19/10/2017

VTV.vn - Voi nhà ở Buôn Đôn (Đắk Lắk) đang bị đưa vào khai thác phục vụ du lịch quá mức, trong lúc việc bảo tồn, duy trì nòi giống còn gặp rất nhiều khó khăn.

Nhiều năm nay, những chú voi nhà ở Buôn Đôn (Đắk Lắk) hàng ngày vẫn miệt mài chở du khách vượt sông Sê-rê-pốk để phục vụ nhu cầu cưỡi voi, thưởng ngoạn phong cảnh Buôn Đôn. Một nài voi cho biết: ngày ít, voi chở khách từ 3 đến 4 lần, còn những dịp lễ, Tết lên đến gần 20 lượt đi lại dưới sông. Chiều tối, voi mới được thả vào rừng để thư giãn và tìm kiếm thêm thức ăn. Với thời gian sinh hoạt này thì voi khó có thể khỏe mạnh, chứ chưa nói đến việc sinh sản.

Cứ mỗi lần chở khách vượt sông khoảng 30 phút, chủ voi được trả 80.000 đồng, còn công ty du lịch hưởng 120.000 đồng. Tận mắt chứng kiến những chú voi đang bị con người khai thác quá mức, nhiều du khách đến với Buôn Đôn bắt đầu tỏ ra không bằng lòng với cách làm du lịch này.

Buôn Đôn được mệnh danh là vùng đất voi ở Tây Nguyên, hiện giờ chỉ còn 25 voi nhà và tất cả đều đang phục vụ du lịch. Trong 5 năm gần đây, tại Buôn Đôn đã có 6 voi nhà bị bệnh và chết. Ngoài nguyên nhân già yếu, bị tấn công, thì sức khỏe voi xuống cấp cũng do phục vụ du lịch quá mức. Đã đến lúc, tỉnh Đắk Lắk nên thay đổi hình thức du lịch cưỡi voi vượt sông, chuyển sang vui chơi với voi, xem voi biểu diễn nghệ thuật, thể thao…. như nhiều quốc gia khác đang thực hiện. Và như vậy, những chú voi mới có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe để phục vụ ngành du lịch lâu dài và có thể sinh sản duy trì nòi giống.

Nhiều cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường của Formosa chậm tiến độ

VTV.vn - Sau nhiều năm thi công, các cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển năm 2016 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành.