TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

VTV Đà Nẵng đồng hành cùng VTV

Nguyễn Khánh HiềnCập nhật 07:00 ngày 07/09/2017

VTV.vn - Đồng hành 40 năm cùng với VTV, VTV Đà Nẵng đã có những bước đi dài trong mái nhà chung của những người làm truyền hình đài Truyền hình Việt Nam.

40 năm đã qua, Đài Truyền hình Đà Nẵng, nay là Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VTV Đà Nẵng) đã xây dựng được một đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên vững vàng về bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghề nghiệp. Với tinh thần nhiệt tình, hăng say cống hiến, những người làm truyền hình ở VTV Đà Nẵng từng bước xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp và chuyên môn hóa cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành truyền hình trong tình hình mới.

Những năm qua, ngoài sản xuất các tin tức, phóng sự thời sự, các tạp chí du lịch, tạp chí vì cuộc sống, dân ca nhạc cổ, văn học nghệ thuật, ca nhạc, VTV Đà Nẵng còn tham gia truyền hình trực tiếp nhiều chương trình lớn ở khu vực như: "Festival Cà phê Buôn Mê Thuột", "Liên hoan cồng chiêng Tây Nguyên", "Quảng Nam - Festival hành trình di sản", "Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng", các giải bóng đá, giải thể thao trên địa bàn… VTV Đà Nẵng cũng đứng ra tổ chức thành công các chương trình "Dân ca dân vũ", "Robocon khu vực" và tham gia tổ chức chương trình "Sao Mai" khu vực miền Trung - Tây Nguyên, "Robocon" quốc gia và "Robocon" quốc tế (2013), Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 31… được Đài Truyền hình Việt Nam đánh giá cao.

Hiện nay, ngoài sản xuất chương trình, VTV Đà Nẵng được giao thực hiện chức năng đảm bảo phát sóng trực tiếp các bản tin thời sự VTV8 và kỹ thuật tổng khổng chế kênh truyền hình quốc gia VTV8. Năm 2017, VTV Đà Nẵng được giao nhiệm vụ tổ chức sản xuất, phát sóng các bản tin thời sự VTV8.

VTV Đà Nẵng đồng hành cùng VTV - Ảnh 1.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Giám đốc Trần Bình Minh biểu dương tinh thần vượt khó, cống hiến của các thế hệ làm truyền hình VTV Đà Nẵng trong thời gian qua. Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh, từ năm 2017, VTV Đà Nẵng sẽ có vai trò nòng cốt trong việc tổ chức sản xuất, phát sóng kênh truyền hình quốc gia VTV8, vì vậy những người làm truyền hình Đà Nẵng cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng chương trình và cùng với VTV Phú Yên mở rộng thị trường của VTV8 vào các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ.

Tổng Giám đốc cũng yêu cầu lãnh đạo và viên chức VTV Đà Nẵng không được bằng lòng với những gì đạt được thời gian qua mà phải xác định trách nhiệm phấn đấu nhiều hơn nữa trong hoàn cảnh có sự cạnh tranh gay gắt của các kênh truyền hình và các loại hình truyền thông đa phương tiện để xây dựng VTV8 thành một kênh có thương hiệu mạnh theo kịp các kênh VTV1, VTV2…

VTV Đà Nẵng đồng hành cùng VTV - Ảnh 2.

Trong dịp lễ Kỷ niệm này, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã trao tặng VTV Đà Nẵng bức trướng có dòng chữ "Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng 40 năm xây dựng và phát triển", trao bằng khen cho 09 tập thể và 20 cá nhân đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển của VTV Đà Nẵng. 

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).