Phú Yên: Người trồng tiêu khiếu nại về thời gian thuê đất

Ái Linh - Phạm Việt (VTV9)Cập nhật 11:18 ngày 21/09/2017

VTV.vn - Đối với khiếu nại về thời gian thuê đất trồng tiêu, lãnh đạo xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết sẽ đưa vùng trồng tiêu vào quy hoạch nông thôn mới.

Với nông dân miền Trung, việc chuyển đổi cây trồng không phải là chuyện dễ. Ở đây không phải do người dân không năng động mà chính bởi sự khắc nghiệt của thời tiết. Từ chỗ thuê đất 15 năm đầu tư trồng tiêu, mới đây, bà con được UBND xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên được đề nghị ký hợp đồng thuê đất 5 năm. Đây là câu chuyện khiến người dân bức xúc và lo lắng.

Năm 2016 mưa kéo dài, hầu hết 24ha trồng tiêu tại đây bị ngập úng. Nhìn những trụ tiêu đang chết dần, người nông dân chỉ biết đứng nhìn. Muốn phục hồi vườn tiêu phải làm ngay lúc này nhưng với thời hạn thuê đất 5 năm, chẳng ai mặn mà với việc này vì số tiền đầu tư là không ít. Điều người dân quan tâm là việc kéo dài thời hạn cho thuê đất cụ thể là đến thời điểm nào và điều này phải được cụ thể hóa bằng văn bản vì đã là đất công ích, việc thu hồi đất có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào.

Trước những kiến nghị của nông dân về việc tăng thời hạn thuê đất trồng tiêu, ngày 20/9, lãnh đạo xã Hòa Phú cho biết, địa phương sẽ tạo mọi điều kiện để các hộ tiếp tục trồng tiêu. Giải pháp trước mắt là chính quyền địa phương tiếp tục vận động các hộ dân khác trong xã đồng thuận trong việc tạo điều kiện để người trồng tiêu tiếp tục được ký hợp đồng bởi đây là đất công ích của xã. Về lâu dài, sẽ có đề nghị chuyển đổi hình thức sở hữu đi đôi với việc quy hoạch nông thôn mới.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.