5 điều rút ra đằng sau màn thua đầy tiếc nuối của ĐKVĐ Đức

Nguyễn Phúc Nhật AnhCập nhật 12:13 ngày 18/06/2018

VTV.vn - Nhà đương kim vô địch FIFA World Cup™ 2014 đã được kì vọng sẽ tỏa sáng trong trận ra quân. Tuy nhiên, thực tế lại chứa đựng nhiều điều bất ngờ.

5 điều rút ra đằng sau màn thua đầy tiếc nuối của ĐKVĐ Đức - Ảnh 1.

Lozano là người hùng của trận đấu

Đúng là trận ra quân của ĐKVĐ FIFA World Cup™ đã trở thành một sân khấu trình diễn đẹp mắt và kịch tính. Nhưng ngôi sao trên sân khấu này lại không phải những cái tên quen thuộc như Mesut Ozil hay Marco Rues mà là Hirving Lozano, chân sút của El Tricolor. Chỉ qua nửa đầu hiệp một, Lozano đã ghi bàn thắng chí mạng mang lại ba điểm cho đội tuyển Mexico. Sau trận cú sốc thất bại của đội tuyển Đức, các nhà bình luận đã rút ra năm bài học sau:

Hàng phòng ngự của Đức có nhiều điểm yếu:

Với đội hình phòng ngự 4-4-2, đội tuyển Đức có vẻ như bất khả xâm phạm. Nhưng các cầu thủ trong hàng phòng ngự Đức lại quá lúng túng trước đối thủ Mexico. Các cầu thủ phía cánh trái và cánh phải đã lên quá cao và vật lộn để quay lại ngăn những đợt tấn công thần tốc của Mexico. Chúng ta có thể thấy những lần Mesut Ozil chật vật để lấp đầy khoảng trống giữa sân để lại bởi Joshua Kimmic. Với nhiều khoảng trống giữa sân, thì việc tạo ra các đường chuyền để chọc thủng cánh có vẻ như là một chiến thuật có thể sử dụng để chế ngự nhà ĐKVĐ.

5 điều rút ra đằng sau màn thua đầy tiếc nuối của ĐKVĐ Đức - Ảnh 2.

Mexico liên tục chọc thủng hai cánh của Đức

Lozano – con gà vàng của đội tuyển Mexico

Hirving Lozano đã được chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng trước khi ra sân và anh đã không hề phụ lại những sự quan tâm đó. Lozano cho thấy sự vượt trội về thể lực, tốc độ phi thường và kĩ thuật rê bóng đầy chau chuốt có sức mạnh như thế nào. Điều đáng nói là Lozano rất chú tâm đến vị trí của các đồng đội. Anh xử lý pha kiến tạo của Hernadez một cách hoàn hảo đưa đội tuyển Mexico đi từ thế phòng bị sang tấn công chỉ trong tíc tắc. Chân sút 22 tuổi là vũ khí hoàn hảo để đối phó với những tay chơi nhà nghề và có vẻ như Mexico đã đặt niềm tin đúng chỗ.

5 điều rút ra đằng sau màn thua đầy tiếc nuối của ĐKVĐ Đức - Ảnh 3.

Cú dứt điểm của Lozano mang lại cho Mexico 3 điểm

Werner đã hấp tấp

Một tiền đạo 22 tuổi khác cũng đáng để chú ý từ phía Leipzig là Werner. Với lối di chuyển chiến lược, đáng lẽ cầu thủ này đã dành được ít nhất một bàn thắng. Tuy nhiên có lẽ vì khát khao chứng tỏ bản thân nên anh đã có một vài quyết định hấp tấp. Khi thành công tranh bóng ở phút thứ 19 có lẽ thay vì giữ bóng, anh nên chuyền nó cho Ozil, người đã có mặt tại vị trí vô cùng thuận lợi cả cho việc ghi bàn lẫn kiến tạo. Tuy nhiên với phong độ mà Werner đang thể hiện thì chắc chắn anh sẽ có được bàn thắng cho mình trong mùa giải này.

5 điều rút ra đằng sau màn thua đầy tiếc nuối của ĐKVĐ Đức - Ảnh 4.

Werner uy hiếp khung thành Mexico nhưng không thể vượt qua thủ thành Ochos

Một Ozil tham công tiếc việc

Nói về Mesut Ozil thì không hết chuyện. Anh là tay chơi sành sỏi trong nghề. Nhưng có lẽ anh đã tự nhận vào quá nhiều trách nhiệm vào thời điểm anh lặn lội ngược về để ngăn bước tiến của Lozano. Đó không phải việc của Ozil, việc của Ozil là tạo ra bàn thắng. 

5 điều rút ra đằng sau màn thua đầy tiếc nuối của ĐKVĐ Đức - Ảnh 5.

Ozil được cho điểm thi đấu trong trận đấu ra quân khá thấp so với một chân sút đầy kinh nghiệm

Tuy nhiên cũng không thể trách riêng một mình Ozil vì anh đã thực sự tìm kiếm những cơ hội từ Werner và đồng đội. Theo như thống kê trên trang whoscores.com, Ozil có tỉ lệ chuyền bóng chính xác tới 91.9% nhưng các đồng đội của anh đã không thể tận dụng những cơ hội đó. Có lẽ đội tuyển Đức đã cùng nhau hấp tấp trong lần ra quân này.  

5 điều rút ra đằng sau màn thua đầy tiếc nuối của ĐKVĐ Đức - Ảnh 6.

Khoảnh khắc tranh chấp giữa Ozil và Lozano

Plattenhardt anh hậu vệ mất tích

Một trong những kẽ hở của hàng phòng vệ 4-4-2 đó chính là Plattenhardt. Khi có bóng, anh chuyền về, tạo ra nhiều áp lực hơn cho hàng hậu. Lúc tấn công, anh lên quá cao tạo ra khoảng trống quá lớn giữa anh Boateng và Hummels giúp cho đối thủ dễ dàng lợi dụng. Và mức độ kiểm soát bóng của anh cũng không đủ cho một đợt tấn công hiệu quả. Anh đã bị cướp bóng nhiều hơn một lần.

Nếu như đội tuyển Đức không sớm khắc phục sớm những sai lầm này, họ không những sẽ khó bảo vệ danh hiệu vô địch mà còn có thể trở thành khán giả trong chính cuộc chơi của mình bất cứ lúc nào