FIFA World Cup™ 2018: Giải quyết "sóng ngầm", băng đội trưởng Brazil lại được xoay tua

H.M (dịch)Cập nhật 01:10 ngày 18/06/2018

VTV.vn - HLV Tite cho hay ông sẽ tiếp tục sử dụng chính sách xoay tua đội trưởng ĐT Brazil, thậm chí ngay tại FIFA World Cup™ 2018.

Trong một đội hình "chật ních" những ngôi sao đang chơi bóng cho những CLB hàng đầu thế giới, HLV trưởng ĐTQG Brazil – Tite đã nghĩ ra cách độc đáo để giải quyết cơn khủng hoảng mà HLV Dunga để lại khi ra đi vào năm 2016 – đó là liên tục xoay tua chiếc băng đội trưởng của Selecao.

Trước đó, HLV Dunga đã khiến nội bộ Brazil trở nên bất ổn khi tước nó từ tay trung vệ lão làng Thiago Silva để trao cho tài năng sáng giá bậc nhất quốc gia Nam Mỹ này là Neymar. Ở FIFA World Cup™ 2018, nhiều người tin rằng HLV Tite sẽ trao nó cho Neymar, tuy nhiên, vị chiến lược gia này lại quyết định để Marcelo mang băng thủ quân trong màn ra quân gặp Thuỵ Sĩ.

Thống kê cho thấy, trong 22 trận đấu của ĐTQG Brazil dưới thời HLV Tite, đội bóng Nam Mỹ giàu truyền thống đã có tới…14 đội trưởng khác nhau.

Người có vinh dự nhiều nhất được đeo tấm băng thủ quân tuyển Brazil là Dani Alves (4 lần) tuy nhiên hậu vệ lão tướng đã dính chấn thương nặng và không thể cùng Selecao góp mặt ở giải đấu được tổ chức tại Nga. Xếp sau Dani Alves về số lần mang băng đội trưởng là Miranda (3 lần). Trong khi đó, Neymar, Thiago Silva và Marcelo đều đã có 2 lần có vinh dự này.

Chia sẻ về quyết định được HLV Tite trao tấm băng đội trưởng trong trận mở màn FIFA World Cup™ 2018 của ĐT Brazil, hậu vệ đang khoác áo CLB Real Madrid – Marcelo cho hay bản thân rất tự hào.

"Tôi là đội phó của Real Madrid từ năm 26 tuổi và cho tới nay tôi đã có khá nhiều kinh nghiệm. Tôi rất hãnh diện khi được đeo băng đội trưởng của ĐT Brazil ở trận ra quân tại giải đấu lần này. Đại diện cho Brazil là điều tôi mơ ước từ khi còn nhỏ và được đeo băng đội trưởng trong ngày xuất quân là trải nghiệm vô giá với bản thân tôi" – hậu vệ danh tiếng 30 tuổi cho hay.