FIFA World Cup™ 2018: Thua Pháp vì VAR, sao Australia lên tiếng "kêu oan"

H.M (dịch)Cập nhật 22:16 ngày 16/06/2018

VTV.vn - Thất bại trong ngày ra quân FIFA World Cup™ 2018 trước ĐT Pháp khiến các cầu thủ Australia không thể nuốt trôi khi công nghệ VAR cũng chưa hẳn đã tuyệt đối chính xác.

ĐT Pháp là đội bóng đầu tiên tại FIFA World Cup™ 2018 được hưởng lợi từ công nghệ VAR khi trọng tài đã cho Gà trống Gaulois hưởng một quả penalty sau khi nhờ tới sự trợ giúp của các trợ lý video. Tuy nhiên, quyết định của trọng tài cũng gây nên sự tranh cãi trong giới chuyên môn khi dường như pha truy cản của hậu vệ bên phía Australia Josh Risdon đã chạm vào bóng trước khi có tác động tới Antoine Griezmann, khiến ngôi sao người Pháp ngã trong vòng cấm đội bóng "chuột túi".

Bàn thắng từ chấm penalty của Antoine Griezmann và pha lập công sau đó của Paul Pogba đã khiến ĐT Pháp "nhấn chìm" ĐT Australia với tỷ số 2-1, dù cho thi đấu không thực sự thuyết phục.

Thất bại này khiến các cầu thủ Australia cảm thấy rất khó nuốt trôi. Chia sẻ sau trận đấu, cầu thủ Mat Ryan cho hay: "Tôi đã hỏi Josh Risdon và cậu ấy khẳng định đã chạm bóng trước. Dĩ nhiên video quay chậm trên sân không thể là kết luận. Có rất nhiều vùng xám với công nghệ VAR".

Dù tiếc nuối vì thất bại song Mat Ryan cũng thừa nhận Australia cần chấp nhận và bước về phía trước.

"Australia ở đây không phải để bào chữa" – Mat Ryan cho hay – "Không gì tự hào hơn việc Australia đã chơi rất hay trong ngày hôm nay. Chúng tôi có thể tự tin vào bản thân hơn nữa thông qua màn trình diễn như ngày hôm nay".

Sau trận ra quân tại FIFA World CupTM 2018, Australia sẽ tiếp tục trận đấu thứ hai ở vòng bảng gặp Đan Mạch vào ngày 21/6 trong khi Pháp đụng độ Peru.