Khoan hãy gọi trận thua của ĐKVĐ Đức trước Mexico tại FIFA World Cup™ 2018 là cú sốc!

Khánh NguyễnCập nhật 03:17 ngày 18/06/2018

VTV.vn - Nhà ĐKVĐ thế giới ĐT Đức đã bất ngờ thất bại 0-1 trước ĐT Mexico ngay trận đầu ra quân tại FIFA World Cup™ 2018 nhưng khoan hãy gọi đây là một cú sốc.

Trước khi trận đấu giữa ĐT Đức và ĐT Mexico diễn ra, nhiều người đã nhận định đội bóng đến từ khu vực CONCACAF sẽ gây khó dễ cho nhà ĐKVĐ. Tuy nhiên, việc ĐT Mexico có thể đánh bại ĐT Đức là điều ít người ngờ đến. Nhưng điều đó đã xảy ra thật sau 90 phút trên sân Luzhniki. Và nếu chưa theo dõi màn so tài của ĐT Đức với ĐT Mexico, nhiều người sẽ gọi đây là một cú sốc, cơn địa chấn khi nhà ĐKVĐ gục ngã ngay trận ra quân nhưng nếu đã theo dõi và ngẫm lại, hãy tìm một từ khác để miêu tả.

Khoan hãy gọi trận thua của ĐKVĐ Đức trước Mexico tại FIFA World Cup™ 2018 là cú sốc! - Ảnh 1.

Lozano ăn mừng bàn thắng vào lưới ĐT Đức

Ngược thời gian trở lại kỳ FIFA World Cup™ 2014 cách đây 4 năm khi ĐT Đức đăng quang, con đường tới vinh quang của Die Mannschaft cũng trải đầy hoa hồng nhưng ít chông gai. Đó là giải đấu đội vô địch FIFA World Cup™ 2010 Tây Ban Nha suy yếu trầm trọng, ĐT già giơ Italy thi đấu bạc nhược, ĐT Anh gây thất vọng lớn và ĐT Bồ Đào Nha (cùng bảng đấu với Đức) của siêu sao Ronaldo chơi thảm hại để rồi đều bị loại sớm khiến ĐT Đức tránh được nhiều rủi ro.

Ở vòng knock-out, ngựa ô Algerie không phải là đối thủ của thầy trò Joachim Loew. ĐT Pháp cũng chưa đủ mạnh để ngáng đường "cỗ xe tăng" Đức. Trong khi chủ nhà Brazil chỉ là chú "hổ giấy" được thổi phồng do được thi đấu trên sân nhà khi thiếu đi những ngôi sao đẳng cấp thế giới ngoài Neymar lúc đó mới 22 tuổi đã phải gánh vác sự kỳ vọng của cả xứ Samba cuồng nhiệt. ĐT Đức thực sự gặp khó khi đụng ĐT Argentina của Messi. Và ĐT Đức vô địch cũng phải chờ tới phút lóe sáng của Goetze với pha làm bàn ở hiệp phụ thứ 2 khi các chân sút xứ Tango bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn trước đó.

Khoan hãy gọi trận thua của ĐKVĐ Đức trước Mexico tại FIFA World Cup™ 2018 là cú sốc! - Ảnh 2.

ĐT Đức vô địch FIFA World Cup™ 2014 với đội hình đồng đều và gắn kết nhưng NHM chưa thấy điều đó ở FIFA World Cup™ 2018.

Nói như vậy không phải để đánh giá thấp sức mạnh của ĐT Đức khi đó nhưng cũng cho thấy, con đường tới vinh quang của thầy trò Joachim Loew khá êm ả. Vậy nhưng sau 4 năm, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều trong khi HLV Joachim Loew lại không có nhiều sự lựa chọn tươi mới và vẫn phải trông cậy vào những cựu binh ngày nào.

Trong cuộc đọ sức với ĐT Mexico, HLV Joachim Loew vẫn sử dụng những cái tên quen thuộc như Khedira, Kroos, Muller, Ozil, Draxler hay Mario Gomez ở hàng tiền vệ và hàng tiền đạo. Sau kỳ FIFA World Cup™ 2014, những ngôi sao này đã được cộng thêm 4 tuổi và đã cho thấy dấu hiệu của sự xuống dốc về mặt phong độ. Điển hình như Khedira, Ozil hay Mario Gomez. Tất cả đã không thể tạo ra đột biến trước lối chơi chắc chắn và kín kẽ của các cầu thủ Mexico.

Khoan hãy gọi trận thua của ĐKVĐ Đức trước Mexico tại FIFA World Cup™ 2018 là cú sốc! - Ảnh 3.

Ozil thất vọng khi không thể giúp ĐT Đức tránh được thất bại ở trận ra quân gặp Mexico.

Ở hàng thủ, Neuer sau quãng thời gian dưỡng thương đã không còn chắc chắn và tự tin như cách đây 4 năm, hay gần hơn là tại Euro 2016. Khi ấy, Neuer là tấm lá chắn đáng tin cậy với khả năng chơi bóng bằng chân cũng rất xuất sắc. Tuy nhiên, một tiền đạo đang chơi bóng cho PSV ở giải VĐQG Hà Lan vẫn có thể hạ gục được Neuer trong tình huống không phải quá dễ dàng để thấy phản xạ của thủ thành số 1 ĐT Đức đã suy giảm trông thấy.

Khoan hãy gọi trận thua của ĐKVĐ Đức trước Mexico tại FIFA World Cup™ 2018 là cú sốc! - Ảnh 4.

Thủ thành Neuer không thể cản phá cú sút của Lozano và phải vào lưới nhặt bóng.

Trong khi đó, bộ tứ vệ Kimmich, Boateng , Hummels và Plattenhardt để lộ những khoảng trống dễ bị đối phương khai thác. Trong trận đấu vừa qua, nếu Vela hay Chicharito sắc sảo hơn đôi chút, ĐT Mexico thậm chí đã có thể gia tăng cách biệt. Như thế, ĐT Đức đã không còn là chính mình sau 4 năm đứng trên đỉnh thế giới.

Ở đấu trường FIFA World Cup™, ĐT Mexico tuy chưa thể coi là ông lớn đủ sức cạnh tranh chức vô địch nhưng họ luôn là đội bóng gây không ít khó khăn cho những ứng viên vô địch.

Kể từ FIFA World Cup™ 1994 tới nay, ĐT Mexcio góp mặt đều đặn và đã có 7 kỳ tham dự liên tiếp. Điều này giúp cho bóng đá Mexico có thời gian và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu, nơi những cầu thủ không mấy tên tuổi luôn biết cách đoàn kết và tạo ra tập thể vững chắc.

Khoan hãy gọi trận thua của ĐKVĐ Đức trước Mexico tại FIFA World Cup™ 2018 là cú sốc! - Ảnh 5.

Mexico đã góp mặt ở kỳ FIFA World Cup™ thứ 7 liên tiếp và luôn là đối thủ khó chịu.

FIFA World Cup™ 2018 này cũng không phải ngoại lệ, HLV Juan Carlos Osorio đã có những tính toán hết sức kỹ lưỡng và chi tiết về từng đối thủ ở bảng đấu và đầu tiên là bài toán khó mang tên ĐT Đức. ĐT Mexico chơi chắc chắn ở phần sân nhà và sử dụng những quân bài tốc độ có khả năng tạo đột biến ở phía trên. Và khi đã đạt được mục tiêu 1 bàn thắng, HLV Osorio đã cho thấy những phương án thay đối chiến thuật thú vị.

Ngoài việc rút một tiền đạo (Vela) không còn hiệu quả thay bằng một hậu vệ (Alvarez) như cách thức bảo toàn lợi thế dẫn trước thông thường, HLV Osorio còn quyết đoán thay tác giả bàn thắng mở tỉ số bằng một tiền đạo khác có thể hình tốt hơn nhằm gây ra những xáo trộn mới ở những phút còn lại thay vì vẫn giữ nguyên đội hình đang thi đấu ổn định. Đáng nói, HLV Osorio còn tung lão tướng Marquez – người đã có kỳ FIFA World Cup™ thứ 5 góp mặt để chỉ huy hàng thủ bằng kinh nghiệm và cái uy của người thủ lĩnh.

Khoan hãy gọi trận thua của ĐKVĐ Đức trước Mexico tại FIFA World Cup™ 2018 là cú sốc! - Ảnh 6.

ĐT Mexico mang đến FIFA World Cup™ 2018 làn gió tươi mát và ẩn chứa nhiều điều thú vị.

Như thế, trong khi ĐT Mexico tỏ ra chủ động về mặt lối chơi dù nhường thế trận cho ĐT Đức nhưng vẫn tạo ra những cơ hội rõ ràng hơn hẳn so với đối thủ, thì ĐT Đức lại tỏ ra khá bế tắc và không có phương án mang tính đột biến. Ở những phút cuối trận, NHM nhận thấy ĐT Mexico vẫn thi đấu bình tĩnh, không phá vỡ thế trận đã định và không hề có hành động câu giờ mong kết thúc sớm trận đấu một cách mưu mẹo. Điều đó cho thấy, thầy trò Osiorio đã nắm được thế trận và đưa ĐT Đức vào mê cung của mình để rồi đành phải chấp nhận trận thua muối mặt.

Phân tích khi mọi sự đã rồi nhưng đó là những gì đã xảy ra trên sân Luzhniki – SVĐ sẽ tổ chức trận chung kết FIFA World Cup™ 2018. Nếu ĐT Đức tiếp tục thi đấu nhạt nhòa và thiếu bản sắc như thế, không những khó lòng tiến được vào trận đấu cuối cùng tại FIFA World Cup™ 2018, ngay cả những đối thủ sắp tới như ĐT Thụy Điển hay ĐT Hàn Quốc cũng đều có thể làm khó cho Die Mannschaft. Và khi ấy, hãy nói tới cú sốc hay cơn đại địa chấn tại FIFA World Cup™ 2018. Còn lúc này, dù biết rằng hiếm khi nhà ĐKVĐ để thua ngay trận ra quân, nhưng hãy cứ gọi đây là điều thú vị mà ĐT Mexico mang lại sau màn trình diễn đầy toan tính và khoa học tại Moscow.

Chấm điểm trận Đức 0-1 Mexico: Cả thế giới gọi tên Lozano Chấm điểm trận Đức 0-1 Mexico: Cả thế giới gọi tên Lozano HIGHLIGHTS: Đức 0–1 Mexico (Bảng F FIFA World Cup™ 2018) HIGHLIGHTS: Đức 0–1 Mexico (Bảng F FIFA World Cup™ 2018) Đức 0-1 Mexico: Nhà ĐKVĐ thất bại ngay trận ra quân ở FIFA World Cup™ 2018 Đức 0-1 Mexico: Nhà ĐKVĐ thất bại ngay trận ra quân ở FIFA World Cup™ 2018