An Giang: Kiên quyết đình chỉ khai thác đất mặt ruộng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 09/08/2015 06:45 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng khai thác đất mặt ruộng một cách ồ ạt, có thể ảnh hưởng xấu đến sản xuất lúa và gây ô nhiễm môi trường.

Sau một thời gian lắng dịu, từ cuối năm ngoái đến nay, tại huyện cù lao Chợ Mới, tỉnh An Giang, lại tái diễn tình trạng mua bán, khai thác đất mặt ruộng trái phép, trên diện tích đang sản xuất lúa.

Tình trạng khai thác đất mặt ruộng một cách ồ ạt, có thể ảnh hưởng xấu đến sản xuất lúa và gây ô nhiễm môi trường. Theo thống kê, đã có khoảng 80 trường hợp, với diện tích khoảng 37ha đất bị đào xới nham nhở.

Trước tình trạng trên, cơ quan chức năng huyện Chợ Mới đã kiên quyết đình chỉ tất cả các trường hợp mua bán, khai thác đất mặt ruộng trái phép tại địa phương; song song với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm chấm dứt tình trạng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước