An Giang: Thông tin nguy cơ vỡ hồ trên Núi Cấm không chính xác

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/09/2015 07:22 GMT+7

Hồ Thanh Long chứa khoảng 255.000 khối nước. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sở NN&PTNT tỉnh An Giang khẳng định: Thông tin nguy cơ vỡ hồ Thanh Long trên đỉnh Núi Cấm khiến người dân hoảng loạn là không chính xác.

Theo khẳng định trên, những ngày qua, trên Núi Cấm mưa nhiều, lượng nước tích tụ vào hồ tăng lên, nên việc nước tràn qua mặt đập của hồ để thoát xuống theo con suối Thanh Long là bình thường.

Năm 2014, khi đập vừa xây xong và cho tích nước thử nghiệm đã xảy ra hiện tượng rỉ nước ở chân đập do một vết nứt trên đá tự nhiên ở chân đập. Sau đó, cơ quan này đã tiến hành xử lý và đang cho tích nước để theo dõi tiếp.

Xung quanh đập hồ chứa nước Thanh Long chỉ có 68 hộ dân. Hiện hồ Thanh Long chưa được nghiệm thu và chưa đưa vào phục vụ, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Hôm nay (30/9), Sở NN&PTNT tỉnh An Giang sẽ thành lập đoàn khảo sát và báo cáo tình hình cụ thể, cũng như cách thức xử lý.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ khóa:

hồ Thanh Long

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước