Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ khảo sát chính quyền một cấp ở Côn Đảo

Mỹ Duyên - Ngọc Hiệp - Đoàn Khương (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 30/08/2016 15:48 GMT+7

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ làm việc với huyện Côn Đảo.

VTV.vn - Trong 3 ngày vừa qua, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã đến khảo sát thực tế và học tập kinh nghiệm về mô hình tổ chức chính quyền một cấp huyện Côn Đảo.

Côn Đảo là huyện có chính quyền một cấp từ huyện đến 10 khu dân cư, không có chính quyền cấp phường, xã. Mô hình này đang phát huy hiệu quả cho huyện đảo có đặc thù nằm cách xa đất liền khi tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 13%, thu nhập đầu người đạt trên 80 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt từ năm 2015, Côn Đảo không còn hộ nghèo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Sơn Minh Thắng cho rằng, với đặc thù nằm cách xa đất liền gần giống với huyện Côn Đảo, xã đảo Thổ Chu của huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cần tham khảo mô hình chính quyền một cấp của Côn Đảo. Mô hình này đã giúp sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp Côn Đảo đạt được kết quả cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước