Báo động tình trạng nhập rác phế thải, bỏ lại tại cảng

Tuyết Mai (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 23/01/2015 10:35 GMT+7

Theo thống kê của TP. Hải phòng, hiện có gần 5.100 container hàng không có người nhận, trong đó phần lớn là rác phế thải độc hại.

Điều đáng nói, nhiều loại rác trên không những không thể tái chế được, mà còn phải bỏ rất nhiều tiền mới có thể xử lý, để không gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe của con người.

Bởi vậy, ngay lúc này, các cơ quan chức năng cần sớm có những giải pháp để ngăn chặn tình trạng trên.

Thực tế, quy trình và chi phí xử lý các chất thải độc hại rất tốn kém và phức tạp. Ví như, trường hợp dầu thải PCB, việc xử lý có thể lên tới hàng nghìn USD một tấn thiết bị có chứa chất này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước