Bao giờ mới kết thúc đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ?

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/08/2021 06:24 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Những ngày qua, khu vực miền Bắc và miền Trung đã phải trải qua đợt nắng nóng gay gắt và bất thường trong tháng 8, nhiều kỷ lục về nhiệt độ đã được thiết lập.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ ngày 25/7 ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 36 - 39 độ, một số nơi có nắng nóng đặc biệt gay gắt như Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa với mức nhiệt 39,5 - 40,5 độ. Đây cũng là giá trị nhiệt cao kỷ lục trong tháng 8 nhiều năm qua ở khu vực này.

Dự báo, ngày 9/8, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ chấm dứt. Khu vực này sẽ chuyển sang trạng thái có mưa dông, vùng núi có mưa to đến rất to tập trung vào đêm và sáng sớm.

Từ nay đến cuối tháng 8/2021, nhiều khu vực ở miền Trung còn xảy ra nắng nóng nhưng cường độ của đợt nắng nóng sẽ không còn gay gắt như những ngày qua. Ở miền Bắc vẫn có những đợt nắng nóng nhưng ngắn và không kéo dài.

Nhận định về diễn biến thiên tai từ nay đến cuối năm, ông Trần Quang Năng cho biết thêm: Từ tháng 8 trở đi mới là cao điểm mùa thiên tai ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung. Sau đợt nắng nóng diện rộng này, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ bước vào mùa mưa. Theo dự báo của NCHMF, từ nay đến hết năm 2021 còn khoảng 8 - 10 cơn bãoáp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng 4 - 5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp trên khu vực Biển Đông, đặc biệt cần đề phòng mưa lớn xảy ra dồn dập trong các tháng 10 và 11/2021 ở các tỉnh miền Trung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước