Bảo vệ trẻ em kịp thời qua đường dây nóng 18001567

Sơn Hà, Bá Lập (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 23/06/2016 13:18 GMT+7

VTV.vn - Trong 12 năm qua, đường dây nóng 18001567 đã trở thành phím số diệu kỳ, là người bạn đồng hành bảo vệ trẻ em.

Vì muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình, một bé gái 15 tuổi ở Hà Giang đã từng bị rơi vào đường dây đưa người qua Trung Quốc. Quá non nớt, nhẹ dạ cả tin, em đã bị đưa vào làm trong một quán karaoke dịch vụ ở bên kia biên giới. May mắn, em đã gọi được điện thoại về báo với gia đình rằng mình đang bị nhốt tại một quán karaoke nhưng không biết địa chỉ cụ thể.

Đầu năm 2015, đường dây tư vấn bảo vệ trẻ em 18001567 tiếp nhận cuộc gọi của một công an viên ở Vị Xuyên, Hà Giang thông báo tại địa phương anh có trường hợp một em gái bị lừa sang Trung Quốc kiếm việc làm. Ngay lập tức, nhân viên tư vấn của đường dây bảo vệ trẻ em đã kết nối khẩn cấp với Phòng PC45, Công an tỉnh Hà Giang đề nghị giải cứu em gái này.

Chỉ chưa đầy 24h đồng hồ từ khi đường dây 18001567 tiếp nhận thông tin vụ việc, bé gái 15 tuổi này đã được giải cứu thành công và được trở về đoàn tụ với gia đình sau ba ngày lưu lạc ở bên kia biên giới.

Trong 5 tháng đầu năm 2016, đường dây tư vấn bảo vệ trẻ em 18001567 đã tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ giải cứu 40 trường hợp nạn nhân mua bán người. Không chỉ vậy, đường dây này còn kết nối, can thiệp 53 trường hợp trẻ em bị bạo hành, 45 trẻ em bị xâm hại tình dục.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước