Bảo vệ trẻ em trong tố tụng hình sự: Cần đúng cách và đúng mức!

Sơn Hà - Bá Lập (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 08/11/2015 11:09 GMT+7

VTV.vn - Trong quá trình tố tụng hình sự, các nạn nhân nhỏ tuổi cần được các cơ quan chức năng bảo vệ đúng cách và đúng mức.

Xâm hại trẻ em dưới mọi hình thức đang có xu hướng ngày càng nghiêm trọng cả về mức độ và tính chất. Trong đó, số vụ án xâm hại tình dục trẻ em mà tòa án các cấp đã thụ lý, giải quyết thường tăng dần qua các năm trong giai đoạn 5 năm gần đây.

Trong nhiều nỗ lực bảo vệ trẻ em khỏi bị tấn công và xâm hại, các lực lượng chức năng đã điều tra và xử lý nghiêm minh những hành vi phạm tội này. Tuy nhiên, thực tế ngay trong quá trình tố tụng hình sự, các nạn nhân nhỏ tuổi hiện chưa được bảo vệ đúng cách, đúng mức và có khi những tổn thương của các em lại có thể trở nên nặng nề hơn. Đây cũng là một nội dung trong dự thảo Luật Bảo vệ trẻ em sửa đổi sắp được Quốc hội thảo luận trong những ngày sắp tới.

Phóng viên VTV đã ghi nhận câu chuyện cụ thể để phản ánh những bất cập còn tồn tại cần phải điều chỉnh để quyền lợi của trẻ em được bảo vệ một cách toàn diện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước