Bất chấp cảnh báo hồ nhiễm chất độc da cam, người dân vẫn bắt cá đem bán

Bna Thời sự-Thứ tư, ngày 02/12/2015 16:48 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua, nhiều người dân đã vào ao hồ ở khu vực sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) để đánh bắt cá mang đi bán - nơi được cảnh báo bị nhiễm da cam/dioxin rất nặng.

Khu vực trong sân bay Biên Hòa, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai được coi là nơi bị nhiễm da cam/dioxin nặng nhất, lâu nhất và lớn nhất không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Cơ quan chức năng đã gắn biển cảnh báo "Hồ nhiễm chất độc da cam/dioxin. Ăn bất cứ loại thực phẩm nào được nuôi trồng tại hồ này đều gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn".

Tuy nhiên, bất chấp những cảnh báo, hàng ngày, nhiều người vẫn vào hồ trong sân bay đánh bắt hàng trăm kg cá đưa ra chợ bán. Tình trạng này diễn ra từ nhiều năm và hiện vẫn chưa chấm dứt, bởi khi lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý, tình trạng này không còn, nhưng sau khi lực lượng chức năng rời đi sự việc lại tiếp diễn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước