Bắt đầu thay thế cây xanh một số tuyến phố Hà Nội

Vũ Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 01/08/2015 20:26 GMT+7

Sáng nay, công nhân bắt đầu đào gốc cây cũ để trồng thay thế cây mới. (Ảnh: Tuổi trẻ)

VTV.vn - 247 cây mỡ vừa mới được trồng cách đây khoảng 2, 3 tháng trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội được thay thế bằng cây lát hoa, bắt đầu từ hôm nay (01/8).

Đây tiếp tục là một dự án mới thay thế cây xanh trên một số tuyến phố thủ đô. Sau khi kiểm tra thực tế một số loại cây được trồng trên địa bàn Hà Nội, phân tích đặc điểm thổ nhưỡng, các nhà khoa học đã lựa chọn ra 5 loại cây phù hợp gồm: cây sấu, dầu rái, sao đen, hương vườn và lát hoa để trồng lại.

Trong số 5 loại cây được đề xuất, cây lát hoa là loại cây được trồng chủ yếu trên đường Nguyễn Chí Thanh. Đây là loại cây sinh trưởng tốt, tán rộng hình cầu, gỗ tốt, chống chịu được mưa bão và có thể cao tới 30m, đường kính thân 80cm.

Các đơn vị sẽ thực hiện trồng mới cây xanh theo nguyên tắc làm đâu gọn đấy, không ảnh hưởng đến giao thông.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước