Bắt đầu xả nước đổ ải vụ Đông Xuân

Xuân Dung (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 16/01/2015 20:36 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Hồ Cầu/TTXVN)

Để kịp cho hạ du lấy nước đợt 1 bắt đầu vào 0h ngày 19/1, sáng sớm 16/1, 3 nhà máy thủy điện gồm: Tuyên Quang, Thác Bà và Hòa Bình đã bắt đầu xả nước.

Dự kiến khoảng 2 - 3 ngày, nước sẽ về tới hạ du. Để đảm bảo đủ lượng nước cho đổ ải, lượng nước xả bình quân từ các nhà máy thủy điện là 2.300 m3/s. Tuy nhiên, nước xả những ngày đầu sẽ lớn hơn khoảng 2.900 m3/s và giảm dần vào những ngày cuối.

Các địa phương có thể lấy nước trước vì gần với đầu nguồn là: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ (thuộc Hà Nội).

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng khuyến cáo, bà con cần tích cực lấy nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh chủ động tích cực bơm nước vào kênh, để tránh lãng phí nguồn nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước