Bé sơ sinh bị bỏ rơi tím tái ven đường may mắn được cứu sống

PV (t/h)-Thứ năm, ngày 28/10/2021 16:34 GMT+7

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên đường được cứu sống.

VTV.vn - Bé gái sơ sinh nặng 1,5kg được phát hiện bỏ rơi bên đường trong tình trạng suy hô hấp, nhiều cơn ngừng thở đã được may mắn cứu sống.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông vừa cứu sống bé gái khoảng 1 ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường. Theo thông tin ban đầu, chiều 24/10, bà Nguyễn Thị V. (SN 1984, trú xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) phát hiện bé gái nằm một mình ở mé đường, gần mương nước thủy điện tại bon Jang Plei, xã Trường Xuân liền trình báo chính quyền địa phương.

Cháu bé sau đó được nhân viên y tế thăm khám và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.

Bé gái nhập viện trong tình trạng non yếu, suy hô hấp, có nhiều cơn ngưng thở, thở không đều, tím tái, phản xạ yếu, cân nặng 1,5kg. Các bác sĩ đánh giá bé khoảng 1 ngày tuổi, tuổi thai non khoảng 32 tuần thai.

Sau 3 ngày được các bác sĩ chăm sóc, cấp cứu, hiện bé gái đã giảm suy hô hấp và phản xạ khỏe dần. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông đang phối hợp với chính quyền địa phương và bà Nguyễn Thị V. chăm sóc, làm các thủ tục khai sinh cho bé.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước