Bệnh không lây nhiễm - nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 13/04/2018 09:28 GMT+7

VTV.vn - Theo thông tin từ Bộ Y tế, các bệnh không lây nhiễm đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam.

Cứ 10 người tử vong thì có 7 người mắc các bệnh không lây nhiễm như: Tim mạch, tiểu đường, ung thư và bệnh phổi mãn tính. Nghiêm trọng hơn, ước tính có tới 60% người bị tiểu đường và 50% người bị cao huyết áp không biết mình đang nhiễm bệnh.

Để giải quyết tình trạng này, một chương trình phòng ngừa và sớm phát hiện các bệnh không lây nhiễm thông qua việc cải thiện y tế cơ sở mới được thực hiện gần đây tại tỉnh Thái Bình. Đây là kết quả hợp tác trong chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Y tế Đan Mạch Ellen Trane Norby tới Việt Nam.

Việt Nam mong muốn Đan Mạch tiếp tục giúp phòng chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam mong muốn Đan Mạch tiếp tục giúp phòng chống các bệnh không lây nhiễm

VTV.vn - Chính phủ mong muốn Đan Mạch tiếp tục giúp Việt Nam mở rộng mô hình phòng chống các bệnh không lây nhiễm như huyết áp, tiểu đường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước