Bình Định: Người dân tự ý tháo bỏ lưới chống lóa

Nguyên Linh - Phạm Việt (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 02/01/2016 16:27 GMT+7

Tại Bình Định, lưới chống lóa thường xuyên bị người dân tự ý tháo bỏ

VTV.vn- Ở Bình Định, từ khi tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng đến nay, tình trạng người dân tự ý tháo bỏ lưới chống lóa để mở đường đi riêng ngày một gia tăng.

Tình trạng này phổ biến ở hầu hết các địa phương có tuyến Quốc lộ 1 đi qua như: Tuy Phước, Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Nhơn. Những đoạn có lưới chống lóa bị tháo gỡ nhiều nhất đều nằm ở khu vực có đông dân cư. Để giúp người tham gia giao thông và người dân sống hai bên Quốc lộ 1 chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định đã lên kế hoạch thay mới và sửa chữa các pano với những khẩu hiệu tuyên truyền sắc nét, giúp người đi đường dễ nhìn thấy, trong đó có nội dung về mức phạt vi phạm nếu tháo bỏ lưới chống lóa.

Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định cũng cho biết, xử phạt hành vi phá hoại tài sản trên Quốc lộ 1 là công việc do Thanh tra Cục Quản lý đường bộ đảm nhiệm nhưng hiện nay lực lượng này không thể bao quát hết tuyến đường nên việc phát hiện và xử lý còn bỏ ngỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước