Bình Phước chặt bỏ trên 700ha cao su

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/07/2015 07:16 GMT+7

VTV.vn - Cuối năm 2014 đến nay, tại tỉnh Bình Phước, đã có trên 700ha cao su tiểu điền bị nông dân chặt bỏ, để chuyển đổi sang trồng hồ tiêu, cây điều và các loại cây trồng khác.

Nguyên nhân hàng trăm ha cao su tại Bình Phước bị chặt là do giá cao su xuống thấp, trong khi chi phí đầu vào luôn ở mức cao khiến nông dân không có lãi.

Trước tình trạng trên, Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư tỉnh Bình Phước đang tích cực khuyến cáo nông dân không nên đổ xô chặt bỏ các vườn cây cao su, mà nên tập trung tái canh ở các vườn cây đã hết tuổi khai thác. Hoặc bà con cũng có thể chặt bỏ bớt những vườn sắp hết tuổi khai thác, để thay bằng giống mới có năng suất cao hơn.

Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư tỉnh Bình Phước cũng cho biết, hiện nay toàn tỉnh đang có khoảng 2.600ha cao su được trồng trên những vùng đất không thích hợp, nên hiệu quả kinh tế kém. Vì vậy, địa phương đang rà soát và khuyến khích nông dân mạnh dạn chuyển đổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước