Bình Thuận thiếu nước sinh hoạt trầm trọng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/03/2016 18:00 GMT+7

Nhà máy nước Tân Thắng đã ngưng hoạt động từ ngày 25/2 (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Vào thời điểm này, tại tỉnh Bình Thuận, nắng hạn đang tiếp tục diễn ra gay gắt.

Không những gây thiệt hại cho sản xuất, tình trạng khô hạn đã khiến cho cuộc sống của hàng chục nghìn hộ dân địa phương bị đảo lộn do thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Nhà máy nước Tân Thắng có công suất 1.000m3/ngày đêm, cung cấp nước sinh hoạt cho 3 xã bãi ngang: Tân Thắng, Sơn Mỹ và Thắng Hải của huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận hiện đã cạn trơ đáy. Nhà máy Tân Thắng ngừng hoạt động, hơn 1.600 hộ dân đã bị cắt nước hoàn toàn.

Không chỉ nhà máy nước Tân Thắng, mà hàng loạt nhà máy nước khác ở các huyện Hàm Tân, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc và Tuy Phong cũng đang thiếu hụt nguồn cấp, có khả năng sẽ ngừng hoạt động trong những ngày tới.

Hiện toàn tỉnh Bình Thuận có trên 40.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước