Bộ GTVT sẽ mời công an làm rõ vụ “bút phê”

Ngọc Hà (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 31/01/2015 14:37 GMT+7

Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, Bộ GTVT sẽ mời cảnh sát điều tra Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ “bút phê” và tin nhắn liên quan đến Thứ trưởng Bộ GTVT.

Liên quan tới việc Thứ trưởng Bộ GTVT bị một doanh nghiệp tố cáo có “bút phê”, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, theo quy chế làm việc của Bộ GTVT, công văn, giấy tờ thuộc lĩnh vực của thứ trưởng nào phụ trách, Văn phòng Bộ sẽ chuyển văn bản đến thứ trưởng đó giải quyết.

Văn bản gửi đến thì lãnh đạo Bộ có bút phê giao nhiệm vụ. Bút phê của lãnh đạo Bộ chỉ là thông tin chuyển văn bản cho các cơ quan đơn vị, tuyệt đối không phải là căn cứ ưu tiên cho việc xét thầu, trình thầu, lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn… hoặc giải quyết các công việc liên quan.

Việc Thứ trưởng có bút phê vào công văn đề nghị của doanh nghiệp gửi đến là đúng thẩm quyền và đúng theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước