Buôn lậu tại Móng Cái vẫn "nóng" dịp cận Tết

Duy Cường - Văn Công (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/01/2016 10:42 GMT+7

VTV.vn - Gần Tết, hoạt động xuất nhập khẩu chính ngạch tại cửa khẩu Móng Cái đang tạm dừng nhưng hoạt động buôn lậu vẫn đang diễn ra đều đặn.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, cách cửa khẩu Bắc Luân không xa, trên con đường đất dẫn xuống Bến Ngang, hàng hóa từ bên kia biên giới vẫn được vận chuyển qua sông Ka Long đều đặn. Tại khu vực Bến Chùa, cách cửa khẩu gần 1 km, hoạt động vận chuyển hàng lậu cũng diễn ra nhộn nhịp không kém.

Theo ông Đậu Hùng Dương - Phó Đội trưởng hải quan số 1, Cục hải quan Quảng Ninh, chỉ trong chiều dài 5 km biên giới, các đối tượng buôn lậu còn tổ chức vận chuyển hàng lậu ở nhiều bến bãi khác với số người tham gia buôn lậu đông gấp nhiều lần lực lượng chức năng. Vì vậy, việc mật phục, bắt quả tang rất khó khăn.

Năm 2015, số vụ buôn lậu bị bắt giữ tại Móng Cái đã tăng gần 90%. Sự ngang nhiên của hoạt động này cho thấy việc đấu tranh phòng chống buôn lậu tại đây còn đang gặp rất nhiều khó khăn. Kinh tế, đời sống sẽ tiếp tục bị thiệt hại khi hàng lậu vẫn ùn ùn thẩm lậu vào nội địa mà chưa được ngăn chặn quyết liệt.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước