Cà Mau lập phương án di dân mùa mưa bão

Đặng Công (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 26/08/2016 15:20 GMT+7

Phương án di dời dân khỏi vùng sạt lở đã sẵn sàng. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Để chủ động đối phó với tình huống bất thường của thời tiết, Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Cà Mau đã chuẩn bị phương án di dân đến nơi an toàn.

Tỉnh Cà Mau đã bố trí đội tàu gồm 67 chiếc tham gia cứu hộ trên biển và khoảng 1.000 phương tiện khác phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Để các ghe biển có nơi trú ngụ, tỉnh Cà Mau cũng bố trí 7 khu vực neo đậu tàu thuyền.

Trong trường hợp có bão lớn, Đồn Biên phòng, trụ sở cơ quan, công ty, xí nghiệp, trường học và các nhà dân kiên cố trên địa bàn sẽ là những địa điểm tránh trú an toàn cho người dân.

Trong mùa mưa bão năm nay, tỉnh Cà Mau có gần 22.000 hộ dân đang ở ven đê, gần cửa sông, cửa biển.

Hơn 10.000 điểm có nguy cơ sạt lở mùa mưa bão Hơn 10.000 điểm có nguy cơ sạt lở mùa mưa bão

VTV.vn - Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện nay, tại 15 tỉnh miền núi phía Bắc đang có khoảng 10.266 điểm nguy cơ sạt lở đất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước