Cách chức 2 lãnh đạo dự án nâng cấp đô thị TP Mỹ Tho

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/07/2016 16:10 GMT+7

Người dân gặp khó khăn do các công trình chậm và dở dang (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Hai lãnh đạo cao nhất của Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa bị cách chức.

Nguyên nhân là do hai vị lãnh đạo này đã chậm thực hiện nhiệm vụ được giao và việc chấm, chọn thầu, đề xuất phương án chọn thầu thi công.

Tiểu dự án TP Mỹ Tho nằm trong dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỉ đồng, do UBND TP Mỹ Tho làm chủ đầu tư. Trong đó, vốn vay tín dụng của Ngân hàng Thế giới là 814 tỉ đồng, còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương và địa phương.

Hiện tại, dự án đã có ban quản lý mới, tuy nhiên, vẫn còn nhiều công trình dở dang, đặc biệt là 3 công trình lớn: khu tái định cư Mỹ Phong hiện chỉ đạt 44% khối lượng, công trình cải tạo rạch Bạch Nha chỉ mới đạt hơn 40% khối lượng, còn công trình kè sông Tiền chỉ vừa chọn được nhà thầu, mặt bằng cũng chưa giải phóng xong. Trong khi đó, thời gian hoàn thành dự án nâng cấp đô thị là đến cuối năm 2017. Điều này dẫn đến nguy cơ có thể làm mất vốn hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước