Cấm đào, khoan thêm giếng trên đảo Lý Sơn

Hoài Thu - Văn Phát (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/10/2015 11:09 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, UBND huyện Lý Sơn đề nghị tỉnh Quảng Ngãi chính thức cấm đào, khoan thêm giếng trên đảo, trừ những trường hợp đặc biệt liên quan đến an ninh quốc phòng.

Theo báo cáo, toàn huyện Lý Sơn hiện có khoảng 2.200 giếng đào và khoan, tăng gấp 4 lần so với năm 2012, tương đương lượng nước khai thác thực tế trên 21.000 m3/ngày, cao hơn so với mức dự tính trữ lượng khai thác cho phép khoảng 3.500 m3.

Với số lượng giếng đào, giếng khoan tăng vọt trong 3 năm như vậy, không chỉ nước cho sản xuất, giếng nước sinh hoạt ở 12 khu dân cư thuộc 2 xã An Hải và An Vĩnh cũng đã bị nhiễm mặn. Các dự án trồng rừng giữ nước ngọt đã được tính đến từ nhiều năm qua ở Lý Sơn, nhưng chưa phát huy hiệu quả.

Trước mắt, chính quyền huyện Lý Sơn đang tích cực tuyên truyền để người dân sử dụng nước tiết kiệm. Đồng thời, Lý Sơn sẽ làm bể ở các khu dân cư, ở các cánh đồng hứng nước mưa phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước