Ảnh minh họa.
Trước đó hồi năm ngoái, phía tập đoàn của Mỹ đã từng tới Việt Nam để khảo sát thực tế, chọn lựa tỉnh Lâm Đồng để đầu tư sản xuất loại tằm biến đổi gen lai nhện này.
Theo một số chuyên gia, hiện nay, tại Việt Nam mới chỉ đang nghiên cứu ứng dụng một số loại thực vật biến đổi gen như: cây bông, cây bắp. Còn tằm lai nhện, một sinh vật còn quá mới mẻ với Việt Nam.
Một số chuyên gia cũng cho rằng, hiện chưa có bằng chứng nào để khẳng định chắc chắn là sản phẩm biến đổi gen an toàn với con người, nếu không nói “họa nhiều hơn phúc”.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.