Có nên cho phép chuyển giới tính trong nước?

CSTN-Thứ năm, ngày 23/04/2015 19:40 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê, khoảng 500.000 người trên toàn quốc hiện có giới tính không trùng với giới tính khai sinh của mình.

Vì vậy, mỗi quyết sách liên quan đến đối tượng này cần được cân nhắc. Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) đang được gửi xin ý kiến nhân dân có hai nội dung đặc biệt trực tiếp liên quan đến người chuyển giới. Theo đó, về quyền xác định lại giới tính, dự thảo đưa ra 2 phương án.

Thứ nhất, Nhà nước không thừa nhận chuyển đổi giới tính tại Việt Nam như lâu nay đang thực hiện. Thứ hai, trong trường hợp đặc biệt, việc chuyển đổi giới tính phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật. Đây là vấn đề nhạy cảm và hiện vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.

Xung quanh vấn đề trên, chương trình Cuộc sống thường ngày 23/4, đã có cuộc trò chuyện với người mẫu Ngọc Anh -  một bạn trẻ đang có nhu cầu chuyển giới, đại diện cho tiếng nói của những người trong cuộc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước