Cổ phần hóa và vấn đề đặt ra với các tổ chức Đảng

Ngọc Thành (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 25/05/2015 21:59 GMT+7

VTV.vn - Việc làm thế nào để phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với doanh nghiệp sau cổ phần hóa đã trở thành vấn đề thời sự tại Đại hội Đảng bộ các doanh nghiệp.

Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là một chủ trương lớn nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển. Tuy nhiên, chính quá trình này cũng đang đặt ra không ít vấn đề đối với hoạt động của Đảng trong các doanh nghiệp sau chuyển đổi, nhất là khi tổ chức Đảng không còn giữ vai trò quyết định trực tiếp tới nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ như đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Chính vì vậy, việc làm thế nào để phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với doanh nghiệp sau cổ phần hóa đã trở thành vấn đề thời sự tại Đại hội Đảng bộ các doanh nghiệp trong thời gian gần đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước