‘Còn cán bộ làm ngơ, tiếp tay cho sản xuất, kinh doanh hàng giả’

Nguyễn Sơn - Đình Hưng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 02/12/2015 21:47 GMT+7

VTV.vn - Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hiện vẫn còn hiện tượng cán bộ làm ngơ, tiếp tay cho sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Tình hình vi phạm trong kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi và các chất độc hại trong chế biến thực phẩm, nông nghiệp tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp. Đó là cảnh báo từ Hội nghị về chống buôn bán, sản xuất hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia diễn ra chiều 2/12, tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, kết quả đấu tranh chống buôn bán, sản xuất hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp đã có nhiều tiến bộ, nhưng còn hạn chế. Hiện vẫn còn hiện tượng cán bộ làm ngơ, tiếp tay cho sản xuất, kinh doanh hàng giả. Công tác điều tra, xử lý còn thiếu kiên quyết. Hiện tượng chạy chọt, tiêu cực còn tồn tại.

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng phát hiện và xử lý gần 1.700 vụ vi phạm. Trong đó, chủ yếu là vi phạm về sản xuất, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Xử phạt hành chính gần 1 tỷ đồng. Tịch thu và tiêu hủy hàng chục tấn tang vật. Tuy nhiên, số vụ bị xử lý hình sự là không đáng kể.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, hành vi sản xuất, mua bán phân bón giả, kém chất lượng, thực phẩm bẩn không an toàn là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe nhân dân và uy tín của quốc gia. Đấu tranh ngăn chặn là nhiệm vụ của tất cả các Bộ, ngành và các tổ chức xã hội. Hành vi vi phạm cần được công khai tuyên tuyền tức thì, cần truy cứu hình sự hoặc xử lý hành chính ở mức cao nhất để tăng cường răn đe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước