Còn nhiều yếu kém trong quản lý đất nông, lâm trường

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/11/2015 12:17 GMT+7

VTV.vn - Trong báo cáo giám sát của Quốc hội ngày 10/11, nhiều yếu kém trong lĩnh vực quản lý đất nông, lâm trường đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ rõ.

Trong báo cáo của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước tại Quốc hội vào sáng ngày 10/11, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn từ năm 2004 – 2014, các nông, lâm trường được Nhà nước giao quản lý diện tích đất khá lớn, gần 8 triệu hecta. Tuy nhiên, việc quản lý đất của các nông, lâm trường còn kém hiệu quả; giao khoán sử dụng sai mục đích, sai đối tượng khá nhiều; dẫn đến thất thoát, lãng phí tài nguyên đất đai.

Theo báo cáo, tổng nộp ngân sách Nhà nước của các nông, lâm trường trong giai đoạn 10 năm 2004 – 2014 chỉ đạt 1.809 tỷ đồng. Đây là một con số rất khiêm tốn, cho thấy hiệu quả sản xuất chưa cao; năng suất, sản lượng trồng trọt thấp; đóng góp nguồn thu cho xã hội và ngân sách Nhà nước chưa tương xứng với nguồn lực.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh Nguyễn Thị Khá.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước