Công nhận 2 xã đảo thuộc tỉnh Cà Mau

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/03/2016 12:32 GMT+7

Đảo Hòn Khoai (Ảnh: Camautravel.vn)

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển và xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau là xã đảo.

Xã Tân Ân có diện tích gần 6.700ha, 5 ấp, với hơn 4.600 người; trong đó có cụm đảo Hòn Khoai, diện tích hơn 500ha, chưa có người dân định cư, chỉ có lực lượng vũ trang trên đảo.

Xã Khánh Bình Tây có diện tích hơn 5.000ha, 9 ấp, dân số gần 13.300 người; trong đó có cụm đảo Hòn Đá Bạc với diện tích 6,43ha, có người dân định cư và lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Từ khóa:

tỉnh Cà Mau

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước