Công nhận trên 970 cây di sản Việt Nam

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ hai, ngày 20/04/2015 06:26 GMT+7

2 cây Táu trước đền Thiên Cổ. (Ảnh: vacne.org.vn)

VTV.vn - Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã công nhận hơn 970 cây là cây di sản trên cả nước trong 5 năm qua.

Cây di sản có tuổi thọ lâu nhất Việt Nam là cây Táu bạc ở đền Thiên Cổ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cây có tuổi thọ khoảng 2.200 tuổi.

Việc công nhận các cây di sản Việt Nam đã góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo vệ nguồn gen của một số loại cây quý hiếm; góp phần quan trọng trong việc tạo không khí trong lành, linh thiêng nơi di tích. Đồng thời, việc vinh danh bảo tồn các cây di sản cũng chính là bảo tồn các di sản văn hóa cho thế hệ mai sau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

cây di sản

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước