Cứu sống trẻ sơ sinh bị loạn nhịp tim nhanh

Mạnh Hùng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 28/09/2015 06:43 GMT+7

VTV.vn - Một bé sơ sinh 26 ngày tuổi vừa được cứu sống bằng kỹ thuật đốt điện điều trị tim nhanh.

Đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được áp dụng tại nước ta. Theo Bệnh viện nhi Trung ương, bệnh nhân là bé Vũ Chính Dương, quê Hải Phòng bị loạn nhịp tim nhanh, kết hợp thông sàn nhĩ thất toàn bộ. Các bác sĩ tại Trung tâm Can thiệp tim mạch và Điện sinh lý đã áp dụng hỹ thuật đốt điện, giúp nhịp tim và hệ thống dẫn truyền trở về bình thường. Sau can thiệp, sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục.

Đây là trường hợp bệnh nhi nhỏ nhất bị loạn nhịp tim nhanh được cứu sống bằng công nghệ cao ở nước ta và cũng là một trong những trường hợp rất hiếm gặp trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước