Đà Lạt sản xuất rau công nghệ cao gặp khó

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/05/2016 13:06 GMT+7

VTV.vn - Mô hình sản xuất rau công nghệ cao tại Đà Lạt đang gặp nhiều khó khăn về vốn phát triển, khiến cánh cửa xuất khẩu vào thị trường thế giới còn hạn chế.

Đà Lạt được xem là thành phố tiên phong ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao hiệu quả nhất cả nước, nhiều nông dân đã làm giàu, chiếm lĩnh thị trường nội địa từ mô hình hợp tác xã kiểu mới. Tuy nhiên, mô hình này đang gặp nhiều khó khăn về vốn phát triển, khiến cánh cửa xuất khẩu vào thị trường thế giới còn hạn chế.

Hiện toàn tỉnh Lâm Đồng đang có 119 xã viên thuộc Hợp tác xã đạt doanh thu cao nhất trên 200 tỷ mỗi năm. Tỉnh cũng đang đưa ra nhiều giải pháp để tăng hiệu quả hoạt động xuất khẩu của các mô hình này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước