Đà Nẵng chống lạm thu trong trường học

Diệu Quỳnh, Mai Khương-Thứ sáu, ngày 09/10/2015 10:55 GMT+7

Giờ học của học sinh tại một trường THPT ở Đà Nẵng. (Ảnh minh họa: baodanang.vn)

VTV.vn - Thành phố Đà Nẵng đã xây dựng quy định chặt chẽ về các khoản phí phải đóng vào đầu năm học, yêu cầu các trường công khai thu, chi và không thu thêm các khoản bên ngoài.

Về việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện phụ huynh học sinh, TP Đà Nẵng cũng có văn bản quy định mức đóng cụ thể cho từng cấp học. Khoản thu này đều phải dựa trên tinh thần tự nguyện và không được vượt mức quy định của Thành phố.

Trước khi bước vào năm học mới, ngành giáo dục TP Đà Nẵng đã liên tiếp có 3 văn bản yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc những nội dung chỉ đạo về chống lạm thu, cũng như liệt kê các khoản thu cụ thể. Đồng thời, thành phố sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp tổ chức thu những khoản trái quy định.

Cũng theo Sở GD&ĐT Thành phố Đà Nẵng, để giám sát chặt chẽ việc thực hiện thu các khoản đầu năm học, công tác thanh tra đã được tiến hành ngay sau khai giảng với kế hoạch kiểm tra định kỳ có thể hàng tháng hoặc quý tại tất cả đơn vị giáo dục, trường học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước