Đà Nẵng thí điểm mô hình “Nhà hàng an toàn giao thông”

Văn Đức, Văn Chương-Thứ tư, ngày 15/07/2015 07:01 GMT+7

Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình thí điểm “Nhà hàng an toàn giao thông – Lái xe văn minh, trách nhiệm” tại Đà Nẵng. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Ủy ban ATGT QG phối hợp với Grab Taxi Việt Nam ký kết phối hợp thực hiện mô hình thí điểm "Nhà hàng an toàn giao thông - Lái xe văn minh, trách nhiệm" giai đoạn 2015-2018.

Mô hình "Nhà hàng an toàn giao thông - Lái xe văn minh, trách nhiệm" được thực hiện thí điểm tại TP. Đà Nẵng. Giai đoạn1 (từ nay đến tháng 7/2016) là tiếp tục nâng cao nhận thức của người điều khiển phương tiện giao thông về tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn và giúp họ hình thành thói quen "Đã uống rượu bia thì không lái xe".

Theo đó, khoảng 10 nhà hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ cam kết với các bên liên quan về trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở thực khách: không nên điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia; đồng thời hỗ trợ miễn phí thực khách về nhà an toàn bằng taxi thông qua phần mềm ứng dụng của Grab Taxi.

Sau TP Đà Nẵng, giai đoạn 2 của dự án sẽ triển khai tại 2 thành phố lớn gồm Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đến năm 2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước