Đà Nẵng tích cực hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo

VTV-Thứ hai, ngày 11/01/2016 11:18 GMT+7

VTV.vn - Ngoài các dịch vụ XH cơ bản, các hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ cải thiện đời sống, thu nhâp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, giao thông, bảo hiểm.

Hàng năm, Đà Nẵng phấn đấu giảm từ 500 - 600 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giảm hơn 4.000 hộ nghèo còn sức lao động và hơn 2.000 số hộ cận nghèo; hạn chế số hộ tái nghèo, hộ nghèo phát sinh mới dưới 1%.

Từ nay đến năm 2020, thành phố Đà Nẵng sẽ nâng mức chuẩn nghèo đối với hộ nghèo ở khu vực nông thôn là dưới 1,1 triệu đồng/người/tháng và dưới 1,3 triệu/người/tháng đối với hộ nghèo ở khu vực thành thị.

Việt Nam chính thức nâng mức chuẩn nghèo Việt Nam chính thức nâng mức chuẩn nghèo

VTV.vn - Mức chuẩn nghèo mới là là người có thu nhập 700.000 đồng/người/tháng ở nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở thành thị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước