Đặc điểm nhận dạng nghi phạm trong vụ án giết người ở Yên Bái

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 15/08/2015 10:00 GMT+7

Đặng Văn Hùng (trái) và Nguyễn Thị Hán tức Hương (phải). (Ảnh: Báo Yên Bái)

VTV.vn - Nghi phạm trong vụ án giết người ở Yên Bái là Đặng Văn Hùng, cao khoảng 1m70; dáng cao, gầy; có sẹo cong 1cm đầu lông mày phải.

Liên quan đến vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái, cơ quan công an địa phương cho biết hiện đang phối hợp với công an các tỉnh lân cận như Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang truy bắt nghi phạm. Lực lượng chức năng mong muốn người dân cùng giúp đỡ, phát hiện và báo tin đối tượng nghi vấn là Đặng Văn Hùng sinh ngày 20/12/1989, tại Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Hùng cao khoảng 1m70; dáng cao, gầy; có sẹo cong 1cm đầu lông mày phải.

Cơ quan Công an nhận định đối tượng Hùng trong quá trình gây án bị xây xát chân tay. Khi bỏ trốn đối tượng đi cùng một phụ nữ tên là Nguyễn Thị Hán tức Hương sinh năm 1979, cao 1m58, nặng khoảng 50 kg, dáng hơi đậm.

Nếu phát hiện, đề nghị giữ người và thông báo cho cơ quan công an theo số điện thoại 0293. 869. 358 hoặc 0913. 533. 891. Trước đó, do mâu thuẫn đối tượng Hùng đã giết hại 4 người trong gia đình tại khu vực xã Lâm Giang, huyện Văn Yên và bỏ trốn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước