Đăk Nông: Nâng cấp hơn 700km đường nông thôn

Phúc Trưởng, Quang Hưng-Thứ hai, ngày 10/08/2015 10:39 GMT+7

VTV.vn - Thực hiện chương trình Xây dựng và phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2010-2014, tỉnh Đăk Nông đã đầu tư cải tạo, nâng cấp trên 700km đường giao thông nông thôn.

Trong 700km đường giao thông nông thôn được nâng cấp, có trên 240km đường nhựa, gần 290km đường bê tông, còn lại là đường cấp phối đá dăm, cùng hàng trăm cầu cống được xây dựng.

Đến nay, tỷ lệ nhựa hóa đường nông thôn tại Đăk Nông đã đạt 40%, được đầu tư từ nhiều nguồn vốn khác nhau, với tổng kinh phí xây dựng hơn 1.400 tỷ đồng.

Thời gian tới, tỉnh Đăk Nông sẽ tiếp tục phát triển giao thông nông thôn theo phương thức "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Phấn đấu đến năm 2020, các tuyến đường liên huyện trong tỉnh được nhựa hóa 100%, tối thiểu đạt tiêu chuẩn đường cấp 4, cấp 5 miền núi, nâng tỷ lệ cứng hóa đường giao thông liên xã lên 60%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước