Đập thủy điện Hương Điền vẫn ở mức độ an toàn

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/01/2016 06:09 GMT+7

Thân đập thủy điện Hương Điền không có chuyện rò rỉ như tin đồn (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Đây là khẳng định của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Liên quan đến các đồn thổi về thân đập thủy điện Hương Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế bị rò rỉ nước làm hàng trăm hộ dân sống ở vùng hạ du hoang mang những ngày vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và UBND thị xã Hương Trà đã chính thức khẳng định: "Đập thủy điện Hương Điền vẫn ở mức độ an toàn".

Kết quả kiểm tra của các cơ quan chuyên môn cho thấy, điều kiện địa chất phù hợp với việc thi công công trình, không có hiện tượng di chuyển vị trí, lưu lượng thấm nước ở mức cho phép, không phải do động đất gây ra. Đập thủy điện Hương Điền không có hiện tượng rò rỉ. Đến thời điểm hiện tại, thủy điện vẫn đang trong tình trạng an toàn tuyệt đối.

Thủy điện Hương Điền đi vào hoạt động từ năm 2010, hồ có dung tích khoảng 800m3 nước. Đơn vị quản lý luôn tuân thủ sự điều tiết theo quy chế vận hành liên hồ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện quy trình kiểm tra giám sát an toàn hồ đập theo đúng quy trình.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước