ĐBSCL: Nhiều trường nghề thiếu học viên

Huỳnh Tâm (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 24/01/2015 10:27 GMT+7

Thực trạng thiếu học viên khiến nhiều trường nghề phải hoạt động cầm chừng hoặc đóng cửa.

Đến năm 2020, nước ta phấn đấu có ít nhất 30% học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, THPT đi học nghề. Để hoàn thành mục tiêu này không hề đơn giản, bởi trên thực tế chỉ có từ 2,5 – 3,5% số học sinh ở các bậc học này tham gia học nghề. Thực trạng thiếu học viên khiến nhiều trường nghề phải hoạt động cầm chừng hoặc đóng cửa.

Năm 2015, chỉ tiêu tuyển sinh của Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu là 150 học viên. Tuy nhiên, đến thời điểm này trường chỉ tuyển sinh được 70%. Tỷ lệ ít ỏi này đã đặt ra hàng loạt vấn đề trong công tác tuyển sinh hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước