ĐBSCL tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/10/2015 11:18 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Cục Thú y đã phát đi thông báo khẩn sau khi phát hiện một số ổ dịch cúm gia cầm tại ĐBSCL có độc lực cao, dễ lây sang người.

Trong số các ổ dịch cúm gia cầm tại ĐBSCL, tỉnh Sóc Trăng có nguy cơ bùng phát dịch cao nhất. Từ đầu năm đến nay, Sóc Trăng đã phát hiện 4 ổ dịch cúm và tình hình càng đáng lo ngại hơn khi mùa vịt chạy đồng đã bắt đầu.

Thời điểm này, những cánh đồng lúa ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đã thu hoạch xong. Ít ngày nữa, sẽ có từ 300.000 đến 400.000 con vịt từ nơi khác đổ về để kiếm thức ăn. Hiện lực lượng thú y đã được yêu cầu xuống các cánh đồng để kiểm tra, nắm bắt số lượng gia cầm có trên địa bàn; đồng thời tuyên truyền, yêu cầu bà con tiêm vaccine phòng bệnh.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã buộc phải tiêu hủy là 2.000 con gia cầm nhiễm bệnh. Theo nhận định của ngành thú y, những tháng cuối năm, dịch cúm rất dễ xảy ra bởi yếu tố thời tiết bất lợi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước