ĐBSCL: Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhờ chính sách cho vay xã hội

Phương Huyền (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 20/01/2015 18:29 GMT+7

Tỷ lệ hộ nghèo vùng ĐBSCL đã giảm hơn một nửa, chỉ còn gần 6% vào cuối năm 2014 một phần nhờ vào chính sách cho vay hộ nghèo tại khu vực này.

Qua 3 năm triển khai, 1,4 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trong khu vực đã tiếp cận được tới vốn tín dụng chính sách.

Chất lượng tín dụng 3 năm qua được nâng cao rõ rệt. Tỷ lệ nợ quá hạn giảm gần ¾ so với thời điểm xây dựng đề án cuối năm 2011. Trong thời gian tới, Ngân hàng chính sách đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ hàng năm tại khu vực sẽ đạt khoảng 9%, nguồn vốn địa phương mỗi năm tăng ít nhất 10%.

Mục tiêu cao nhất là phấn đấu trong năm 2015 và các năm sau, 100% người nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận chương trình cho vay chính sách.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước