Đề nghị không hình sự hóa các quan hệ mại dâm

Quang Phồn, Hồng Hà (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 13/05/2016 13:08 GMT+7

VTV.vn - Nhiều chuyên gia xã hội cho rằng, cách tiếp cận trong phòng chống tệ nạn mại dâm cần hướng tới không hình sự hóa các quan hệ mại dâm.

Hiện nay, số người bán dâm có hồ sơ quản lý là 11.240 người, chưa kể các đối tượng chứa chấp, môi giới mại dâm. Theo luật, các hoạt động mại dâm đều bị cấm và xử phạt. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia xã hội và một số cơ quan quản lý cho rằng, song song với việc đẩy lùi tệ nạn này thì việc phi hình sự hóa các quan hệ mại dâm là sự tiến bộ rất lớn về quyền công dân và thể hiện sự nhân văn của một xã hội phát triển.

Tới đây, chiến lược phòng chống mại dâm của Nhà nước sẽ tăng cường việc xây dựng các thể chế nhằm bảo vệ quyền con người, tăng khả năng tiếp cận của các đối tượng yếu thế, trong đó có người bán dâm, nạn nhân bị mua bán vì mục đích mại dâm. Các chính sách phòng, chống mại dâm cũng đang hướng tới tiếp cận dựa trên quyền con người và hỗ trợ để giảm tác hại của mại dâm đến xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước