Điều tra tình trạng côn đồ lộng hành trên Quốc lộ 5

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/01/2016 10:41 GMT+7

VTV.vn - PTTg Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi côn đồ lộng hành, giành giật hành khách trên QL 5.

Theo Ủy ban ATGT quốc gia, tình trạng dư thừa phương tiện trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp, các chủ phương tiện đã tranh thủ dừng, đón, trả khách trái quy định trên hành trình nhằm bù đắp chi phí. Bên cạnh đó, hiện tượng côn đồ can thiệp vào hoạt động vận tải hành khách trên tuyến Quốc lộ 5 diễn ra kéo dài trong nhiều năm gây mất an ninh trật tự, tác động tiêu cực đến thị trường vận tải.

Tình trạng trên vào những ngày cuối năm càng diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, thiệt hại cho các doanh nghiệp vận tải làm ăn chân chính và hành khách đi xe. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo lực lượng công an lập chuyên án, phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương điều tra, làm rõ tình trạng nêu trên, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước