Đón bình minh rạng rỡ tại điểm cực Đông của Tổ quốc

Tấn Quýnh - Ngọc Thúy - Vũ Giang (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 03/09/2015 11:07 GMT+7

VTV.vn - Mũi Điện, tỉnh Phú Yên, được cho là điểm cực Đông trên đất liền của Việt Nam đón những tia nắng ban mai.

Với những nhà hàng hải trên thế giới cũng như ngư dân Việt Nam, tên gọi Mũi Điện không mấy xa lạ. Về mặt địa lý, đây là một nhánh của dãy Trường Sơn đâm ra biển. Điểm đặc biệt của vị trí này chính ở chỗ nó như một ngọn núi nhưng lại giống như một hòn đảo và thực chất lại là đất liền.

Nói đến Mũi Điện, không thể không nói ngọn hải đăng nơi đây. Ngọn hải đăng được xây dựng vào năm 1890 gồm khối nhà cao 5m, trần nhà có hệ thống pin mặt trời để đêm đêm hải đăng chiếu sáng.

Tháp đèn hải đăng Mũi Điện là một khối hình trụ thon đều, màu xám, cao 26,5m so với nền toà nhà và cao 110m so mặt nước biển, có thể phát tín hiệu ánh sáng đi xa 27 hải lý.

Nhiều ngư dân cho biết, ban đêm nhìn về Mũi Điện với ngọn hải đăng này, sẽ dễ dàng xác định phương hướng. Còn ban ngày, nhìn ngọn hải đăng từ xa, dù còn ở trên tàu cá thì cũng có ngay cảm giác về với đất liền.

Mời quý vị ngắm nhìn những hình ảnh bình minh tuyệt đẹp ở điểm cực Đông của Tổ quốc trong VIDEO trên!

Từ khóa:

tỉnh Phú Yên

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước